Tỉ phú Nga thắng kiện Christie bán tranh giả

30/07/2012 03:30 GMT+7

Tòa thượng thẩm London, Anh, mới đây đã phân xử vụ tỉ phú người Nga - ông Viktor Vekselberg, kiện nhà đấu giá Christie về bán tranh giả.

Theo đó vào năm 2005, Quỹ Avrora Fine Arts Investment Limited của ông Vekselberg mua bức Odalisque (ảnh) của họa sĩ người Nga Boris Kustodiev tại Christie với giá 1,7 triệu bảng (2,9 triệu USD), hãng RIA-Novosti đưa tin.

Tuy nhiên đến năm 2009, ba chuyên gia hàng đầu về tranh của Nga tiến hành thẩm định bức Odalisque và xác nhận đây là tranh giả. Trước đó, vào năm 2006, lần đầu tiên các nhà thẩm định tranh đã lên tiếng về sự giả mạo này.

Do vậy năm 2009, Vekselberg kiện đòi lại tiền mua tranh từ Christie. Sau đó Christie, Manson & Woods Limited (Christies) tiến hành hàng loạt các cuộc thẩm định bức Odalisque song không chứng minh được tính nguyên bản của nó.

Tòa thượng thẩm London ra phán quyết cho phép hủy hợp đồng mua bán tranh và Christies phải hoàn trả tiền cho ông Vekselberg.

B.Q

>> Bức tranh giá hơn 65 triệu USD
>> Mê cung tranh giả
>> Bức tranh giá 3 triệu USD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.