Kenya xử nghi can giết quyền Đại sứ Venezuela

31/07/2012 03:55 GMT+7

Theo tờ Standard Media , hai nghi can trong vụ sát hại bà Olga Fonseca, quyền Đại sứ Venezuela tại Kenya, đã trình diện trước tòa án nước sở tại vào ngày 30.7.

Hai nghi can này là Bí thư thứ nhất của Sứ quán Venezuela Dwight Ashrubal Saragay và bác sĩ Mohammed Ahmed ở thủ đô Nairobi. Hiện tại, ông Saragay đã bị tước quyền miễn trừ ngoại giao vì có liên quan đến vụ án trên. Ngoài ra, các nghi can khác nằm trong nhóm 6 người, bị chính quyền Kenya bắt giữ trước đó, sẽ là nhân chứng trước tòa. Đến nay, nhà chức trách đang tiếp tục điều tra vụ việc. Ngày 15.7, bà Fonseca đến Nairobi để tiếp nhận vị trí đại sứ thay ông Carrillo Silva. Tiếp đến, bà sa thải một số nhân viên người Kenya làm việc tại dinh đại sứ sau khi họ từ chối rút lại lời tố cáo ông Silva đã có hành vi sàm sỡ.

Đến ngày 27.7, người ta phát hiện bà chết trong tình trạng bị siết cổ ngay tại tư dinh.

Thụy Miên

>> Quyền đại sứ Venezuela bị giết chết ở Kenya
>> Tấn công nhà thờ ở Kenya, 16 người chết
>> Cháy kho dầu ở Kenya, hơn 100 người chết
>> Giá địa ốc Kenya tăng nhờ hải tặc
>> Kenya chìm trong bạo lực
>> Nổ xe chở dầu tại Kenya, 111 người chết
>> Cuộc "di dân" đặc biệt tại Kenya
>> Kenya vung tay quá trán

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.