Bảy người Iran bị bắt cóc ở Libya

01/08/2012 11:35 GMT+7

(TNO) Bảy nhân viên cứu trợ người Iran đã bị một nhóm vũ trang bắt cóc ngày 31.7 tại thành phố Benghazi của Libya, trong vụ việc lớn nhất thuộc loại này nhằm vào người nước ngoài kể từ khi nổ ra cuộc nổi dậy lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi hồi năm ngoái.

Bảy người nói trên thuộc một nhóm cứu trợ của Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran.

Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin an ninh cho biết, họ bị bắt cóc từ trên xe ngay tại trung tâm Benghazi khi đang trên đường trở lại khách sạn.

Các nguồn tin trên cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm xác định danh tính những kẻ bắt cóc.

Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Libya đã xác nhận vụ việc trên và cho biết bảy người Iran đã đến Benghazi vào ngày 30.7 với tư cách khách mời chính thức nhằm hậu thuẫn công tác cứu trợ ở thành phố này.

Tổ chức này đã kêu gọi nhóm bắt cóc phóng thích những người Iran.

Đầu tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Olympic Libya, ông Nabil Elalem đã được phóng thích sau khi ông bị các tay súng bắt cóc trên xe hơi ở thủ đô Tripoli.

Trùng Quang

>> Bắt cóc con tin, 5 người chết
>> 5 người chết trong vụ bắt cóc con tin ở Đức
>> Người cha "bắt cóc" con vẫn chưa đến trình diện
>> “Tay súng al-Qaeda” bắt cóc con tin tại ngân hàng Pháp
>> Hai doanh nhân Trung Quốc bị bắt cóc ở Philippines
>> Thoát chết dưới họng súng kẻ bắt cóc
>> Trung Quốc điều tra vụ 3 tàu cá bị bắt cóc
>> Bắt cóc học sinh để lấy vàng
>> Nạn bắt cóc nhà ngoại giao ở Venezuela 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.