Trung Quốc bác chuyện tập trận chung với Syria

01/08/2012 17:00 GMT+7

(TNO) Tờ Thời báo Hoàn cầu đưa tin Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 31.7 bác bỏ tin nước này đưa tàu chiến đến Syria để tham gia tập trận hải quân chung tại đó.

Trung Quốc bác chuyện tập trận chung với Syria
Tàu khu trục Thanh Đảo của Trung Quốc - Ảnh: worldweapons.eu

Trước đó, vào ngày 29.7, nhật báo Al-Shuruk của Ai Cập đưa tin một tàu khu trục của Trung Quốc đã qua kênh đào Suez của Ai Cập vào Địa Trung Hải, và tàu này có thể đến Syria, nơi bốn nước gồm Trung Quốc, Syria, Nga và Iran đang tổ chức tập trận chung.

Trang tin Al-Wafd của Ai Cập cho biết thêm rằng các biện pháp an ninh ở mức cao đã được áp dụng thời gian tàu khu trục Trung Quốc băng qua kênh đào.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã phủ nhận tin này và cho biết tàu khu trục tên lửa Thanh Đảo đang trên đường đến Ukraine và sẽ không tham dự cuộc tập trận nói trên.

Thời báo Hoàn cầu dẫn lời chuyên gia quân sự Trung Quốc Song Xiaojun giải thích đây chỉ là một chuyến thăm bình thường của tàu chiến Trung Quốc.

Hồi tháng 6.2012, hãng thông tấn Fars của Iran cho hay Trung Quốc, Syria, Nga và Iran sẽ tiến hành tập trận chung, huy động tổng cộng 90.000 binh sĩ.

Tuy nhiên, cả Nga, Syria và Trung Quốc đã phủ nhận thông tin này.

Trùng Quang

>> Đại biện Syria tại Anh đào nhiệm
>> Iran dọa giáng trả nếu Thổ Nhĩ Kỳ tấn công Syria
>> Quân đội Syria tái chiếm một phần Aleppo
>> Syria tấn công ồ ạt vào phe nổi dậy
>> Thành phố Aleppo của Syria trong thế giằng co
>> Malaysia sơ tán công dân khỏi Syria
>> Thêm quan chức ngoại giao Syria đào tẩu
>> Kho vũ khí hóa học của Syria lớn nhất nhì Trung Đông
>> Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa biên giới với Syria
>> Đại sứ Syria tại Síp đào tẩu
>> Syria chuyển vũ khí hóa học đến biên giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.