Diễn tập chống khủng bố, bạo động

02/08/2012 19:03 GMT+7

(TNO) Ngày 2.8, tại Quảng trường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức diễn tập thực binh phương án xử lý tình huống gây rối, chống khủng bố...

Phương án giả định gồm 3 tình huống: xử lý vụ gây rối, gây bạo loạn; chống khủng bố, bắt cóc con tin, rà phá bom mìn; đánh chiếm lại mục tiêu.

Đây là cuộc diễn tập hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng công an và quân sự tỉnh nằm trong kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ năm 2012 - MT 12 do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Thanh Hóa chủ trì.

Tham gia buổi diễn tập có hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều trang bị, phương tiện hiện đại của lực lượng công an và quân sự tỉnh.

Sau đây là những hình ảnh Thanh Niên Online ghi lại tại buổi diễn tập này:

 Thực binh xử lý tình huống gây rối
Tình huống giả định là một số người bị kẻ xấu kích động đang kéo về trụ sở UBND tỉnh gây rối

Thực binh xử lý tình huống gây rối
Tại đây đám đông bị lực lượng Cảnh sát cơ động chặn lại

Thực binh xử lý tình huống gây rối
Sau nhiều lần thuyết phục bất thành, cảnh sát đã sử dụng các công cụ hỗ trợ như xe vòi rồng, đạn khói để giải tán đám đông

Thực binh xử lý tình huống gây rối
Truy đuổi nhóm bắt cóc con tin

 Thực binh xử lý tình huống gây rối

Thực binh xử lý tình huống gây rối
Lực lượng đặc công tấn công, khống chế địch

Thực binh xử lý tình huống gây rối
Lực lượng xe thiết giáp được huy động đánh chiếm mục tiêu 

 

Thực binh xử lý tình huống gây rối
Các tướng lĩnh, sĩ quan quân đội, công an theo dõi cuộc diễn tập

Ngọc Minh

>> HSBC bị tố tiếp tay cho khủng bố, buôn ma túy và rửa tiền
>> Kẻ “khủng bố” ngân hàng bị phạt 19 năm tù
>> Huyện đảo Cô Tô nhận xuồng cao tốc chống khủng bố
>> Bạo loạn tại nhà tù ở Bali
>> Tân Cương một năm sau bạo loạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.