Điều tra cơ sở chế biến ruột xe máy giả

02/08/2012 16:10 GMT+7

(TNO) Ngày 2.8, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã tiến hành điều tra vụ làm giả ruột xe gắn máy.

Trước đó, ngày 31.7, Công an TP.Biên Hòa tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất ruột xe máy tại xã Phước Tân, do Bùi Chung Thắng (28 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) làm chủ.

Công an phát hiện Thắng đã làm giả 205 ruột xe máy, 577 nhãn ruột xe máy nhái một nhãn hiệu nổi tiếng. Thắng Khai nhận công nghệ chế biến ruột xe giả bằng cách mua những ruột xe đã qua sử dụng rồi vá lại các lỗ thủng, dùng chất tẩy rửa ngâm để khử chất bẩn và làm mới, rồi dùng máy ép cao su, máy hút chân không, máy ép van bơm hơi rồi đóng gói đem đi bán.

Khách hàng của Thắng chủ yếu là các tiệm sửa xe tại H.Hóc Môn (TP.HCM) và hai tỉnh Đồng Nai, Long An.

Bình quân mỗi ngày Thắng tiêu thụ gần 100 ruột xe giả với giá từ 18 - 20.000 đồng/cái.

Kim Cương

>> Phá đường dây làm giả giấy bảo lãnh ngân hàng
>> Làm giả phân NPK từ bột diatomit
>> Làm giả hồ sơ để xin cấp thẻ hướng dẫn viên
>> Hàng hóa bị làm giá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.