Khởi tố vụ tấn công cảnh sát cơ động

02/08/2012 17:05 GMT+7

(TNO) Ngày 2.8, Công an TP.Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Xuân Phượng (24 tuổi) và Đinh Duy Nam (26 tuổi, cùng ở tiểu khu 14, P.Bắc Nghĩa, TP.Đồng Hới) về tội “chống người thi hành công vụ”.

 Đinh Xuân Phượng
Phượng đang được điều trị tại bệnh viện

Theo hồ sơ, khoảng 22 giờ 30 ngày 25.7, có 13 người (trong đó 3 nữ) hát karaoke ở quán T.L (P.Nam Lý) xong ra về chạy xe máy lạng lách, đánh võng, la hét gây náo loạn đường phố.

Khi phát hiện lực lượng cảnh sát cơ động đuổi theo, nhóm người này bỏ chạy song sau đó đã bị 2 chiến sĩ Lê Quang Chơn (Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an tỉnh Quảng Bình), Nguyễn Thanh Nam (sinh viên thực tập tại Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động) đuổi kịp.

Khi bị dừng xe, Đinh Xuân Phượng (24 tuổi, trú tại tiểu khu 14, P.Bắc Nghĩa, TP.Đồng Hới) dùng mũ bảo hiểm đập vào mặt khiến anh Nguyễn Thanh Nam gục nằm xuống đường. Phượng tiếp tục lao vào đánh anh Chơn, lúc đó, anh Chơn đã bắn chỉ thiên 2 phát bằng súng AK nhưng Đinh Duy Nam lao vào ôm phía sau anh Chơn để cướp súng và cho Phượng tiếp tục dùng mũ bảo hiểm tấn công. Trong lúc giằng co, súng bị cướp cò làm Phượng trúng đạn. Khi đó, nhóm thanh niên mới kéo nhau lên xe bỏ chạy. Anh Chơn đuổi theo đã bắt được Bùi Minh Phương.

Nhóm thanh niên đưa Phượng vào Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới cấp. Hai cảnh sát cũng phải đi điều trị tại bệnh viện.

Trương Quang Nam

>> Chống người thi hành công vụ
>> Cần xác định hành hung, cản trở nhà báo tác nghiệp là chống người thi hành công vụ
>> Xét xử vụ án chống người thi hành công vụ tại Đắk Ngo
>> Khởi tố vụ chống người thi hành công vụ làm 2 người chết
>> Chống người thi hành công vụ tăng mạnh vì “nhờn luật”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.