23.000 tàu Trung Quốc tràn vào biển Đông

03/08/2012 03:10 GMT+7

Đến hôm qua, tổng số tàu cá Trung Quốc hùng hổ tiến vào biển Đông để vơ vét thủy sản đã lên đến hơn 23.000 chiếc.

Tờ China Daily ngày 2.8 đưa tin các đội tàu cá từ Hải Nam và Quảng Đông đang trực chỉ đến vịnh Bắc bộ sau khi kết thúc lệnh cấm khai thác cá mà Trung Quốc đơn phương ban hành phi pháp trên biển Đông từ ngày 16.5 - 31.7. Theo đó, tính đến hôm qua, số tàu được huy động để tận lực khai thác biển Đông trong thời gian tới đã vượt qua con số 23.000 chiếc. Cụ thể, báo trên dẫn lời Phó tỉnh trưởng Quảng Đông Lưu Côn cho hay hơn 14.000 tàu cá đăng ký tại địa phương này thẳng tiến đến biển Đông từ ngày 1.8. Bên cạnh đó, một đội tàu khác chưa rõ số lượng đang tránh bão Saola ở Phúc Kiến cũng sẽ sớm nhập cuộc cùng số tàu trên vào ngày 5.8. Ngoài ra, như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 9.000 tàu với 35.611 ngư dân ở tỉnh Hải Nam cũng đang dần kéo đến đánh bắt tại biển Đông từ ngày 1.8. 

 
 Tàu cá neo đậu ở TP.Quỳnh Hải, tỉnh Hải Nam, để chuẩn bị vào biển Đông - Ảnh: China.org.cn

Việc tận lực khai thác trên biển Đông đang trở thành thói quen của tàu cá Trung Quốc. Bằng chứng là việc tờ China Daily dẫn lời người tên Lâm Lợi Tiến, thuyền trưởng tàu Quỳnh Tam Á 11181 đăng ký tại tỉnh Hải Nam, thừa nhận tàu này thường xuyên khai thác ở Hoàng Sa sau khi đánh bắt tại vịnh Bắc bộ. Thậm chí, từ ngày 12 - 29.7 khi Trung Quốc tự ý ban hành phi pháp lệnh cấm đánh bắt cá tại biển Đông, tàu trên vẫn ra sức vơ vét ở vùng này.

Rõ ràng, Trung Quốc đang tiến hành kế hoạch xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên biển Đông để tận lực khai thác nguồn lợi hải sản tại đây. Hiện tại, Trung Quốc còn ra sức phát động ngư dân nước này sử dụng các tàu cá cỡ trọng tải 110 tấn để đánh bắt trên biển Đông. Bắc Kinh cũng hứa hẹn sẽ xây thêm các nhà máy xử lý thủy hải sản ở thành phố thành lập bất hợp pháp Tam Sa.

Thành lập khu vũ trang dân binh ở TP.Vũ Hán

Ngày 2.8, Tân Hoa xã đưa tin Trung Quốc vừa thành lập khu vũ trang dân binh thuộc Cục Chấp pháp quản lý thành phố (gọi tắt là khu thành quản) đầu tiên tại quận Hán Dương ở TP.Vũ Hán của nước này. Khu thành quản này được giao các nhiệm vụ quan trọng như: xây dựng tổ chức dân binh, giáo dục quốc phòng, luyện tập quân sự, quản lý trang thiết bị, tổ chức dân binh sẵn sàng chiến đấu, duy trì ổn định xã hội, thực hiện cứu nạn chống lũ lụt thiên tai… Khi có chiến tranh, khu thành quản này chịu trách nhiệm đưa dân binh gia nhập quân đội, cùng tham gia chiến tranh, chi viện cho tiền tuyến. Theo nhiều đồn đoán của các cư dân mạng nước này trên một số diễn đàn, việc tổ chức các khu thành quản tiếp theo ở các TP lớn khác tại Trung Quốc cũng có khả năng sẽ diễn ra.

Lucy Nguyễn

Hội nghề cá:  “TQ xâm lược việt Nam”

Ngày 2.8, Hội Nghề cá Việt Nam phát đi tuyên bố phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam. Tuyên bố nêu rõ: thời gian qua, Trung Quốc liên tiếp có nhiều hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam và gần đây khi lệnh cấm biển đơn phương của phía Trung Quốc hết hiệu lực (ngày 1.8) thì hàng chục ngàn tàu cá của Trung Quốc đồng loạt triển khai hoạt động đánh bắt cá tại khu vực quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đây là hành động xâm lược của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Hội Nghề cá Việt Nam yêu cầu Trung Quốc phải chấm dứt ngay các hành động trên.

Quang Duẩn

Thụy Miên

 >> Hàng ngàn tàu cá Trung Quốc chuẩn bị ùa xuống biển Đông
>> Nga bắt thêm 2 tàu cá Trung Quốc
>> Âm mưu “tàu cá” Trung Quốc
>> Tuần duyên Nga bắn tàu cá Trung Quốc
>> Tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép tại Trường Sa
>> Tàu cá Trung Quốc dậy sóng biển Đông
>> Đội tàu cá Trung Quốc xâm phạm Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.