Pháp đánh thuế thu nhập 75% đối với người giàu

04/08/2012 18:30 GMT+7

(TNO) Ngày 3.8, tờ Global Post đưa tin Tổng thống Pháp Francois Hollande đã ban hành chính sách tăng thuế thu nhập đối với người giàu từ 48% lên đến 75%. Chính sách này sẽ có hiệu lực từ năm 2013.

Các bộ trưởng Pháp cho biết, luật thuế mới chỉ mang tính tạm thời và là một phần trong kế hoạch cân bằng ngân sách quốc gia từ năm 2012 - 2017.

Theo Global Post, mức thuế trên sẽ được áp dụng cho những ai có thu nhập trên 1 triệu euro/năm.

Việc thay đổi thuế suất này dự kiến đem lại 8,7 tỉ USD (khoảng 7,07 tỉ euro) cho nước Pháp trong năm nay.

Tăng thuế với người giàu là một trong những cam kết mà ông Hollande đưa ra trong chiến dịch tranh cử Tổng thống vào tháng 5 vừa qua.

Tờ Washington Post dẫn lời cựu cố vấn kinh tế cho cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và cả ông Hollande là Elie Choen với nhận định đây là bước đi mang ý nghĩa chính trị nhiều hơn là về mặt kinh tế, và sẽ tạo được sự đồng tình của người dân với các cải cách mang tính cơ cấu.

Trong một diễn biến khác, Quốc hội Mỹ cũng đang xem xét đề xuất của Tổng thống Barak Obama tăng thuế đối với người giàu từ 35% lên 40%, theo tờ Washington Post.

Trương Y Vân

>> Tăng thuế nhập khẩu xăng lên 12%
>> Giảm giá xăng 600 đồng/lít, tăng thuế nhập khẩu
>> Tăng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
>> Bắt đầu tăng thuế nhập khẩu ô tô cũ
>> Dự kiến tăng thuế nhập khẩu từ 5-10% đối với một số mặt hàng
>> Nhật Bản sẽ tăng thuế hơn 400 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.