Thời tiết nguy hiểm và nắng nóng tiếp diễn

04/08/2012 03:00 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư chiều 3.8 tiếp tục cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh.

* Mực nước sông Cửu Long lên nhanh

Theo đó, trên vùng biển từ Bình Thuận - Cà Mau, khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác, gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7, biển động. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy. Trên đất liền, do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc bộ nên ngày hôm qua ở phía đông Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ tiếp tục có nắng nóng, với nền nhiệt độ buổi trưa phổ biến 34 - 36 độ, một số nơi có nhiệt độ cao hơn như: Hương Sơn (Hà Tĩnh) 37 độ; Huế 36,6 độ… Dự báo hôm nay 4.8, nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở phía đông Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ. Đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài trong 1 - 2 ngày tới.

* Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư ngày 3.8 cho biết, những ngày qua mưa ở thượng nguồn sông Mê Kông khá lớn nên mực nước sông Mê Kông và đầu nguồn sông Cửu Long đang lên nhanh. Dự báo đến ngày 7.8 mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 2,35 m; tại Châu Đốc 2,05 m. Trong khi đó, mực nước trên sông Thao, sông Lô và hạ lưu sông Hồng, Thái Bình đang xuống dần.

M.Vọng - Q.Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.