1 tỉ USD phát triển “taxi vũ trụ”

06/08/2012 03:43 GMT+7

Cơ quan Hàng không - Không gian Mỹ (NASA) đã được chính phủ liên bang cho phép thành lập một quỹ trị giá hơn 1 tỉ USD nhằm phát triển thế hệ tàu vũ trụ có người lái, sau đội tàu con thoi đã nghỉ hưu. Những chiếc “taxi không gian” này sẽ chở phi hành gia đến trạm không gian quốc tế ISS.

Cơ quan Hàng không - Không gian Mỹ (NASA) đã được chính phủ liên bang cho phép thành lập một quỹ trị giá hơn 1 tỉ USD nhằm phát triển thế hệ tàu vũ trụ có người lái, sau đội tàu con thoi đã nghỉ hưu. Những chiếc “taxi không gian” này sẽ chở phi hành gia đến trạm không gian quốc tế ISS.

Cơ sở Chicago của hãng Boeing sẽ được nhận 460 triệu USD để phát triển khoang tàu vũ trụ CST-100 có thể chở 7 phi hành gia, được phóng đi bởi tên lửa Atlas mà chuyến bay thử nghiệm đầu tiên dự kiến bắt đầu vào năm 2016.

Hãng Kỹ thuật khám phá không gian SpaceX sẽ nhận 446 triệu USD để tiếp tục phát triển khoang tàu vũ trụ Dragon đã từng được phóng lên quỹ đạo thành công bởi tên lửa Falcon. Được biết Dragon lần đầu tiên khởi động cho chuyến bay có người lái là vào năm 2015.

212 triệu USD được rót cho hãng Sierra Nevada ở Louisville bang Colorado để phát triển tàu vũ trụ có tên gọi Dream Chaser, có thể chở được 7 người và chế độ bay tự hành không cần điều khiển của phi công vũ trụ (Theo UPI).

Song Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.