Thả con tin, hải tặc Somalia sẽ được ân xá

05/08/2012 03:00 GMT+7

Tờ London Times vừa dẫn lời Tổng thống Somalia Sheikh Sharif Sheikh Ahmed nói rằng cướp biển có thể được ân xá nếu thả các con tin và trả lại những tàu bị bắt.

Tổng thống Sharif nói rằng ông sẵn sàng ân xá cho 2.000 cướp biển, được cho là đang hoạt động ở bờ biển của Somalia. Ông Sharif nhấn mạnh: “Những ai quay đầu sẽ được tha thứ. Chính phủ sẽ bảo đảm cánh cửa vẫn mở nếu họ muốn bước vào”.

Tổng thống Sharif cũng bác cáo buộc ông cấp hộ chiếu ngoại giao cho thủ lĩnh băng cướp biển Mohamed Abide Hassan để đổi lại hắn giảm bớt hoạt động. Tuyên bố trên của Tổng thống Sharif cho thấy chính quyền chuẩn bị nhượng bộ vì Thủ tướng Abdiweli Mohamed Ali từng tuyên bố cướp biển sẽ “không thoát tội giết người”.

LHQ ước tính các nhóm hải tặc đang giữ 245 con tin và theo lực lượng chống cướp biển Liên minh châu Âu, ít nhất 7 tàu bị bắt cóc còn trong tay bọn chúng.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.