Cẩn thận với mỹ phẩm tạo làn da rám nắng

07/08/2012 03:20 GMT+7

Phụ nữ thường xuyên sử dụng một số loại mỹ phẩm đem lại làn da nâu, có thể dễ dẫn tới nguy cơ cao gặp các vấn đề về sinh sản, hoặc sinh con dễ mắc các dị tật bẩm sinh.

Theo báo Daily Mail dẫn lời Jacqueline McGlade, Giám đốc điều hành của Cơ quan Môi trường châu u, các mỹ phẩm chưa giám định an toàn có thể chứa nhiều loại hóa chất gây hại cho sức khỏe, thậm chí gây ung thư. Trong số những hóa chất độc hại có chất phá hủy hormone, vốn ảnh hưởng đến sự phát triển khỏe mạnh của thai nhi. Những mỹ phẩm này cũng thường chứa những chất sinh ung thư, gồm có formaldehyde và nitrosamines. Còn Elizabeth Salter-Green thuộc Hội từ thiện Chem Trust (Anh) cảnh báo: “Nhiều hóa chất trong một số mỹ phẩm làm da nâu gây độc hại cho quá trình sinh sản và có thể gây hại cho bào thai”.

Cẩn thận với mỹ phẩm tạo làn da rám nắng 
Ảnh: Shutterstock

Mai Duyên

>> Mỹ phẩm tạo da nâu có thể gây vô sinh
>> Một công ty hóa mỹ phẩm giả nguồn gốc xuất xứ
>> Thái Lan ân xá công dân Mỹ phạm tội khi quân
>> Xem tuổi mỹ phẩm
>> Làm gì khi “kẹt” mỹ phẩm

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.