Iran tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz

07/08/2012 18:20 GMT+7

(TNO) Tư lệnh Hải quân Iran, thiếu tướng Habibollah Sayyari tuyên bố nước này đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, tuyến đường biển chiến lược quan trọng của thế giới, theo Fars.

(TNO) Tư lệnh Hải quân Iran, thiếu tướng Habibollah Sayyari tuyên bố nước này đang kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, tuyến đường biển chiến lược quan trọng của thế giới, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin ngày 6.8.

“Iran là nước duy trì và bảo vệ an ninh trong vịnh Ba Tư”, ông Sayyari khẳng định, đồng thời đánh giá tuyên bố của Mỹ về cuộc tập trận sắp tới trong vùng biển khu vực và vịnh Ba Tư là “không quan trọng”.

 Iran tuyên bố “kiểm soát hoàn toàn” eo biển Hormuz 1
Thiếu tướng Habibollah Sayyari - Ảnh: Reuters

Theo các bản tin truyền thông, Mỹ và 20 quốc gia sẽ tiến hành tập trận trên vùng biển gần vịnh Ba Tư vào tháng tới.

“Những quyết định, động thái và các cuộc tập trận của Washington không có tác động gì đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran”, ông Sayyari nói.

Ông còn cảnh báo các nước Ả Rập trên vành đai phía nam của vịnh Ba Tư nên tránh xa Mỹ và dựa nhiều hơn vào sức mạnh nội tại.

"An ninh khu vực chỉ có thể được thiết lập thông qua sự hợp tác giữa các nước trong khu vực", ông Sayyari nhấn mạnh.

Eo biển Hormuz được xem là quân bài để Tehran thách thức các nước phương Tây. Đầu tháng trước, Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran đã đưa ra một dự luật kêu gọi chính phủ Iran phong tỏa tàu chở dầu của các nước tham gia lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Iran đi qua Hormuz.

Trùng Quang

>> Iran: Không đóng cửa eo biển Hormuz
>> Nhiều nghị sĩ Iran ủng hộ dự luật đóng cửa eo biển Hormuz
>> Iran dọa đóng cửa eo biển Hormuz
>> Tàu Mỹ, Iran vờn nhau ở eo biển Hormuz
>> Eo biển Hormuz dậy sóng
>> Iran chuẩn bị tập trận gần eo biển Hormuz
>> Iran bắn thử tên lửa có thể khống chế eo biển Hormuz
>> Phía sau sự kiện “eo biển Hormuz”
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.