Sinh viên tình nguyện tuyên truyền Luật Giao thông

07/08/2012 14:42 GMT+7

(TNO) Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho trẻ em miền núi là một trong những nội dung hoạt động thiết thực trong chiến dịch Mùa hè xanh của Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM đang thực hiện tại địa bàn xã Đắk Som, huyện Đắk G'Long, tỉnh Đắk Nông.

(TNO) Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho trẻ em miền núi là một trong những nội dung hoạt động thiết thực trong chiến dịch Mùa hè xanh của Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM đang thực hiện tại địa bàn xã Đắk Som, huyện Đắk G'Long, tỉnh Đắk Nông.

Thông qua những trò chơi đố vui lồng ghép nhiều tình huống giao thông, các sinh viên tình nguyện đã cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ.

Hoạt động trên đã thu hút sự tham gia đông đảo học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

“Có 80% trẻ em xã Đắk Som là con em đồng bào dân tộc ít người, các sinh viên phải bàn bạc rất lâu mới đưa ra được phương án tổ chức hoạt động sao cho vừa thu hút được các em vừa cho các em biết thêm nhiều kiến thức cơ bản về Luật Giao thông”, Phạm Vũ Hoàng Giang (sinh viên khoa Quan hệ quốc tế) cho biết.

 Phòng học của trường tiểu học là nơi tập trung thiếu nhi và sinh hoạt đầu giờ
Phòng học là nơi tập trung các em để sinh hoạt đầu giờ - Ảnh: Hoàng Giang

 Các chiến sĩ đóng vai các loại biển báo giao thông để giải thích về chức năng của chúng
Các sinh viên "đóng vai" các loại biển báo giao thông để giải thích về chức năng của chúng - Ảnh: Hoàng Giang

 Sự háo hức của các em khi học được điều mới
Sự háo hức của các em khi học được điều mới - Ảnh: Hoàng Giang

 Đố con biết biển báo này là biển báo gì?
Đố em biết biển báo này là biển báo gì?" - Ảnh: Hoàng Giang

Hương Thi

>> Hiến kế cho Mùa hè xanh
>> Tình nguyện Mùa hè xanh tại Lào
>> 700 sinh viên tham gia “Mùa hè xanh”
>> Thanh Vân làm chiến sĩ Mùa hè xanh
>> Chiến dịch Mùa hè xanh lên phim
>> Hơn 10.000 thanh niên tham gia chiến dịch Mùa hè xanh chặng 2

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.