Số khách nước ngoài được hoàn thuế tăng cao

07/08/2012 16:32 GMT+7

(TNO) Chiều 7.8, đại diện Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) cho hay đến hết ngày 6.8 đã có 61 khách nước ngoài được hoàn thuế giá trị gia tăng tại sân bay với tổng số tiền hoàn thuế hơn 144 triệu đồng.

(TNO) Chiều 7.8, đại diện Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) cho hay đến hết ngày 6.8 đã có 61 khách nước ngoài được hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) tại sân bay với tổng số tiền hoàn thuế là hơn 144 triệu đồng.

 
Ngày càng nhiều khách nước ngoài biết đến dịch vụ hoàn thuế VAT - Ảnh: Trung Hiếu

Đáng chú ý, lượng khách được hoàn thuế tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày càng tăng.

Trong nửa cuối tháng 7 mới có 38 khách nước ngoài được miễn thuế với số tiền 74 triệu đồng. 

Tuy nhiên, trong 6 ngày đầu tháng 8, đã có 23 khách được hoàn thuế với số tiền 70 triệu đồng. Điều này chứng tỏ khách nước ngoài đã biết nhiều hơn về việc được hoàn thuế khi tới Việt Nam.

Đến nay, số lượng khách được hoàn thuế nhiều nhất đến từ châu Á, rồi đến châu u, Mỹ, Úc… Các mặt hàng hoàn thuế chủ yếu là thời trang nhập khẩu như quần áo, túi xách, ví, giày dép, trang sức, thắt lưng, khăn…

Theo Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, khó khăn của thủ tục hoàn thuế là chưa có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin nên khách mất khá nhiều thời gian.

Ngoài ra, lực lượng nhân sự tại sân bay còn mỏng trong khi lượng khách hoàn thuế ngày càng tăng.

Trung Hiếu

>> Đã có ba khách nước ngoài được hoàn thuế GTGT
>> Khách nước ngoài đầu tiên được hoàn thuế GTGT
>> Quầy hoàn thuế GTGT “ế khách”
>> Hoàn thuế GTGT cho khách nước ngoài: Cần tuyên truyền và thủ tục nhanh gọn
>> Thí điểm hoàn thuế GTGT cho khách nước ngoài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.