Mưa lũ ở miền núi phía bắc làm 6 người chết

08/08/2012 10:50 GMT+7

(TNO) Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, sáng nay 8.8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,5 đến 20,5 độ vĩ bắc; 106,5 đến 107,5 độ kinh đông trên khu vực vịnh Bắc bộ.

>> Mưa lũ làm sập và cuốn trôi nhà dân
>> Mưa lũ làm 8 người chết
>> Ngổn ngang sau mưa lũ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, ở vịnh Bắc bộ có mưa rào và giông mạnh, cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trên đất liền, theo Báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư, mưa lũ, giông lốc và sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh miền núi phía bắc trong những ngày qua đã làm 6 người chết (Cao Bằng 2 người, Yên Bái 2 người và Sơn La 2 người).

Thiên tai cũng làm 223 ngôi nhà của người dân bị đổ, sập, tốc mái hoặc hư hại.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.