Phá đường dây tiêu thụ xe gian quy mô lớn

08/08/2012 22:40 GMT+7

(TNO) Ngày 8.8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM đã bắt tạm giam đối với hai vợ chồng Lữ Tuấn Sỹ, Trần Thanh Bạch (tên gọi khác là Út, cả 2 đều 43 tuổi, ngụ hẻm 24 Huỳnh Văn Chính, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM) để điều tra làm rõ về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo thông tin từ cơ quan công an, đầu tháng 8.2012, trinh sát của Đội 4 (PC45) đã tiến hành kiểm tra nhà của Sỹ ở hẻm 24 Huỳnh Văn Chính và thu giữ 1 xe gian, 3 thùng cạc-tông chứa phụ tùng xe gắn máy do Sỹ tháo ra.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã thu giữ thêm 30 xe gian (SH, Air Blade, Future, Wave…).

Bước đầu, cơ quan công an đã xác định lò “mổ” này tiêu thụ xe gian của nhiều băng trộm cắp liên tỉnh cung cấp.

Được biết, hai vợ chồng này có nhiều tiền án tiền sự về hành vi tiêu thụ xe gian.

Bước đầu, Sỹ khai nhận, bắt đầu hành nghề này từ năm 2000, mỗi tháng "mổ" khoảng vài chục chiếc. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

 Phá đường dây tiêu thụ xe gian quy mô lớn 1
Bạch (trái) và Sỹ

 Phá đường dây tiêu thụ xe gian quy mô lớn 2
Hàng chục xe gian bị thu giữ

 Phá đường dây tiêu thụ xe gian quy mô lớn 3

 Phá đường dây tiêu thụ xe gian quy mô lớn 4
Phụ tùng thu giữ được

Tin, ảnh: Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.