Gần 300 người chết do động đất tại Iran

13/08/2012 03:05 GMT+7

Tính đến ngày 12.8, số người chết trong 2 trận động đất tại Iran tối 11.8 đã lên đến gần 300 người và hơn 2.000 người bị thương. Reuters dẫn nguồn từ Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết trận địa chấn đầu tiên mạnh 6,4 độ Richter có tâm chấn cách thành phố Tabriz 60 km về phía đông bắc.

Khoảng 11 phút sau, khu vực tiếp tục rung chuyển bởi trận động đất thứ hai mạnh 6,3 độ Richter. AFP dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Iran Moustafa Mohammad Najjar cho biết có đến 16.000 người bị mất nhà cửa. “Chúng tôi đang cố gắng đảm bảo những người còn sống có chỗ nương thân và thực phẩm cần thiết”, ông Najjar nói. Đến tối 12.8, AFP dẫn lời Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle chia buồn và đề nghị hỗ trợ Iran khắc phục hậu quả sau thảm họa.

 Gần 300 người chết do động đất tại Iran
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người bị nạn ở Iran - Ảnh: AFP

Cũng trong ngày 12.8, một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter xảy ra tại Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, phía tây Trung Quốc, theo Tân Hoa xã. Tâm chấn nằm ở độ sâu 9 km, cách thị trấn Hòa Điền khoảng 280 km về phía đông. Giới chức cho biết đã triển khai đội cứu hộ đến khu vực nhưng chưa rõ thông tin về thương vong và thiệt hại.

Hoàng Đình

>> Số người chết do động đất ở Iran đã lên gần 200
>> Động đất ở Iran, 50 người chết
>> Động đất 6,3 độ Richter ngoài khơi Papua New Guinea
>> Động đất 6,3 độ Richter ngoài khơi Vanuatu

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.