Đau nửa đầu không làm suy giảm nhận thức

13/08/2012 17:10 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu mới cho thấy đau nửa đầu không liên quan đến suy giảm nhận thức.

(TNO) Một nghiên cứu mới cho thấy đau nửa đầu không liên quan đến suy giảm nhận thức, theo IANS.

Kết quả trên đi ngược lại với những nghiên cứu trước đó cho thấy có mối tương quan giữa chứng đau nửa đầu và rủi ro đột quỵ lẫn thương tổn cấu trúc não.

Đau nửa đầu không làm suy giảm nhận thức
Đau nửa đầu không làm suy giảm nhận thức - Ảnh: Shutterstock

Trưởng nhóm nghiên cứu Pamela Rist thuộc Bệnh viện Brigham and Women (Mỹ) cho biết, những nghiên cứu trước đây chỉ là ở qui mô nhỏ và không thể cho rằng hai căn bệnh này có liên quan nhau.

Cuộc nghiên cứu mới theo dõi 6.349 nữ giới được chia làm bốn nhóm: nhóm không có tiền sử đau nửa đầu, nhóm đau nửa đầu nhưng chỉ thoáng qua, nhóm đau nửa đầu không thoáng qua, và nhóm có tiền sử đau nửa đầu.

Theo các nhà nghiên cứu, so với những phụ nữ không có tiền sử đau nửa đầu thì những người đã trải qua chứng đau nửa đầu thoáng qua hoặc không thoáng qua, không có tỷ lệ khác biệt rõ về chứng suy giảm nhận thức.

Công trình nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí British Medical Journal.

Ngọc Lam

>> Đau nửa đầu nên tránh đồ lạnh
>> Thực phẩm giảm đau nửa đầu
>> Đối phó chứng đau nửa đầu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.