Hỏa hoạn tại gara, một ô tô bị thiêu rụi

13/08/2012 07:51 GMT+7

(TNO) Vụ hoả hoạn xảy ra vào lúc 20 giờ ngày 12.8, tại gara ô tô Bình Minh của anh Đỗ Văn Bình (32 tuổi, quê quán H.Đan Phượng, TP.Hà Nội) ở số 88, ngõ 1, đường Hoàng Quốc Việt (TP.Hà Nội).

Theo một số người dân sinh sống gần đó, cũng đồng thời chứng kiến từ đầu sự việc, vào thời điểm trên, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn, sau đó là khói đen nghi ngút bốc lên từ gara ô tô Bình Minh. Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người đã hô hoán cùng nhau dùng bình cứu hỏa mini để chữa cháy và điện thoại cho lực lượng PCCC.


Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Hà An

Chừng 15 phút sau, lực lượng PCCC chuyên nghiệp cùng 2 chiếc xe cứu hoả đã có mặt tại hiện trường để chữa cháy. Tới 22 giờ 40 phút, ngọn lửa đã bị khống chế hoàn toàn. Tại hiện trường, toàn bộ đồ đạc tại gara này đều bị hư hỏng. Trong đó, có một chiếc ô tô do không kịp thời được chuyển ra ngoài nên đã bị lửa thiêu rụi. Tuy nhiên, rất may đã không có thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân của vụ hoả hoạn trên là do thắp nến bất cẩn trong gara.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.