Căng thẳng ngoại giao vì Julian Assange

17/08/2012 03:10 GMT+7

Theo AFP ngày 16.8, Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patino cho biết Anh thông báo sẽ “đột nhập” vào đại sứ quán nước này tại London để lùng bắt nhà sáng lập website WikiLeaks Julian Assange.

Ecuador phản đối kịch liệt lời đe dọa và chính thức thông báo cho ông Assange tị nạn chính trị ở nước này. Trước đó, Bộ Ngoại giao Anh tuyên bố London có quyền dẫn độ Assange về Thụy Điển để xét xử các tội danh tấn công tình dục.

Ngoài ra, ông này còn có thể bị đưa sang Mỹ để hầu tòa về hành động công bố trên WikiLeaks hàng trăm ngàn tài liệu mật của Washington. Để tránh bị dẫn độ, ông Assange đã tạm lánh tại Đại sứ quán Ecuador từ giữa tháng 6.

Hôm qua, cả Anh và Thụy Điển đều lên tiếng bác bỏ quyết định của Ecuador. Cùng ngày, cảnh sát London được triển khai canh gác trước cửa sứ quán và đã đụng độ với những người ủng hộ WikiLeaks tại đây.

Lan Chi

>> Ecuador cho phép nhà sáng lập WikiLeaks tị nạn
>> Anh dọa xông vào tòa đại sứ Ecuador để bắt chủ WikiLeaks
>> WikiLeaks công bố hàng triệu thư về Syria
>> Nhà sáng lập WikiLeaks xin tị nạn tại Ecuador

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.