Không được xét tuyển thí sinh dưới điểm sàn vào liên thông

16/08/2012 03:05 GMT+7

Hiện một số cơ sở giáo dục thông báo xét tuyển TS không đủ điểm sàn ĐH, CĐ vào học hệ liên thông.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Ngô Kim Khôi, Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT), cho biết: “Theo quy định về đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH thì đối tượng đào tạo liên thông là những người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp (TC) hoặc bằng tốt nghiệp CĐ có nhu cầu học tập lên trình độ CĐ hoặc ĐH. Cụ thể là: Đối với đào tạo liên thông từ trình độ TC lên trình độ CĐ hoặc từ trình độ CĐ lên trình độ ĐH, người tốt nghiệp loại khá trở lên được tham gia dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp; loại trung bình phải có ít nhất một năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được tham gia dự tuyển. Đối với đào tạo liên thông từ trình độ TC lên trình độ ĐH, người có bằng tốt nghiệp TC phải có ít nhất 3 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được tham gia dự tuyển. Việc một số trường ĐH, CĐ thông báo cho TS không đủ điểm sàn nhưng có thể học CĐ, ĐH hệ liên thông là không đúng quy định”.

Vũ Thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.