Phe nổi dậy Syria dọa bắt tay al-Qaeda

17/08/2012 03:15 GMT+7

Tờ Le Point ngày 16.8 dẫn lời chỉ huy của nhóm nổi dậy Quân đội tự do Syria (FSA) tại thành phố Aleppo tuyên bố: “Dù không muốn al-Qaeda có mặt ở đây nhưng nếu không ai giúp đỡ, chúng tôi sẽ liên kết với họ”.

Người này còn khẳng định nếu al-Qaeda tham chiến, Aleppo sẽ “trở thành căn cứ của họ trong vòng 3 tháng”. Lâu nay, phe chống đối liên tục kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí và can thiệp dứt khoát hơn vào khủng hoảng Syria.

Tuy nhiên, LHQ vẫn chưa thể ra nghị quyết vì các thành viên thường trực HĐBA LHQ vẫn còn nhiều bất đồng. Giới quan sát từng nghi ngại việc phe nổi dậy bắt tay với các nhóm Hồi giáo cực đoan, đặc biệt sau vụ đánh bom làm 55 người chết tại Damascus hồi tháng 5. Cùng ngày, LHQ cáo buộc quân chính phủ Syria gây “tội ác chống lại nhân loại” còn phe nổi dậy phạm “tội ác chiến tranh”.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.