Dùng thẻ tín dụng giả, một người nước ngoài lãnh án

17/08/2012 18:45 GMT+7

(TNO) Lợi dụng việc vào Việt Nam du lịch, Chuan mang theo gần chục thẻ tín dụng giả để kiếm tiền bất hợp pháp.

Ngày 17.8, TAND TP.HCM tuyên phạt Teoh Kok Chuan (32 tuổi, quốc tịch Malaysia) 5 năm tù và phạt tiền 15 triệu đồng về tội “lưu hành các giấy tờ có giá giả khác”.

Tại tòa, Chuan khai, trước khi nhập cảnh vào Việt Nam, Chuan gặp một người tên A.Ken (không rõ lai lịch, ở Malaysia) thỏa thuận việc sử dụng thẻ tín dụng giả để vào Việt Nam rút tiền và Chuan được hưởng 10% số tiền chiếm đoạt được.

Sau đó, Chuan nhận 8 thẻ tín dụng giả cùng hộ chiếu giả mang tên Cheah Ling Huat nhập cảnh vào Việt Nam ngày 22.8.2011.

Thêm một người sử dụng thẻ tín dụng giả lãnh án
Bị cáo rời tòa sau phiên xử

Ngày hôm sau, Chuan đến Ngân hàng TMCP Công thương VN làm thủ tục rút 2.500 USD. Khi nhân viên đang làm thủ tục rút tiền cho Chuan, nghi ngờ hành vi của mình bị bại lộ, Chuan bỏ lại thẻ, lặng lẽ rời ngân hàng.

Từ ngày 29 - 30.8.2011, Chuan 3 lần sử dụng thẻ tín dụng giả mua túi xách hàng hiệu… Tổng trị giá hàng hóa là hơn 33 triệu đồng. Lần thứ 4, đang mua đồ ở một cửa hàng thì Chuan bị phát hiện bắt giữ.

Ngoài hình phạt nêu trên, Hội đồng xét xử còn tuyên phạt tịch thu xung công quỹ số tiền hơn 33 triệu đồng do không xác định người bị thiệt hại.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Thủ đoạn thẻ tín dụng giả
>> Vụ lừa hàng loạt cửa hàng bằng thẻ tín dụng giả: Đã bắt được đồng phạm
>> Bắt 3 người nước ngoài sử dụng thẻ tín dụng giả
>> Bắt 2 người nước ngoài dùng thẻ tín dụng giả mua hàng
>> Lãnh án vì thẻ tín dụng giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.