Đề nghị truy tố Việt kiều cầm đầu băng cướp tiệm vàng

21/08/2012 03:20 GMT+7

Hôm qua 20.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra 2 vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Chợ Lầu (H.Bắc Bình), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can về tội "cướp tài sản" và "trộm cắp tài sản".

Hôm qua 20.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra 2 vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Chợ Lầu (H.Bắc Bình), chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can về tội "cướp tài sản" và "trộm cắp tài sản".

>> Tầm nã tội phạm - Kỳ 10: Truy lùng băng cướp tiệm vàng
>> Bắt nóng 2 tên cướp tiệm vàng ở Bảo Lộc
>> Bắt đồng phạm vụ nổ mìn cướp tiệm vàng

Theo điều tra, Mark Joseph Nguyen (còn gọi là Khánh, Việt kiều Mỹ) là tội phạm ma túy tại Mỹ và bị Interpol truy nã trên toàn thế giới; về Việt Nam thuê nhà ở TP.HCM và mua súng rủ đồng bọn đi cướp tiệm vàng.

 Tên cướp Huỳnh Phước Hải và Việt kiều Mỹ Mark Joseph Nguyen
Tên cướp Huỳnh Phước Hải (trái) và chủ mưu cả hai vụ cướp tiệm vàng ở Bình Thuận là Việt kiều Mỹ Mark Joseph Nguyen - Ảnh: Quế Hà

Vào ngày 2.6.2011, Khánh cùng Huỳnh Phước Hải và Nguyễn Quốc Thái đi ô tô (trộm của một nhà báo ở TP.HCM) đến tiệm vàng Hoàng Kim (H.Bắc Bình) dùng súng cướp 7 lượng vàng. Ra đến H.Tuy Phong, thì bọn chúng phóng hỏa đốt xe phi tang. Tiếp đến, vào tối 14.10.2011, cả nhóm (có thêm Nguyễn Quốc Bảo tham gia) tiếp tục sử dụng ô tô thuê thực hiện vụ cướp tại tiệm vàng Thu Thành (chỉ cách tiệm vàng Hoàng Kim chừng 500 m). Khi bị CSGT, công an địa phương và người dân truy đuổi, trên đường tháo chạy xe của bọn cướp đã lật và tông chết ông Nguyễn Năm (ngụ xã Hồng Thái, H.Bắc Bình). Sau đó, bọn cướp vứt túi vàng hơn 20 lượng xuống sông Lũy (3 tháng sau thì lực lượng công binh tìm thấy). Khánh, Hải bị vây bắt tại chỗ, còn Thái và Bảo bỏ trốn và ra đầu thú sau đó.

Cơ quan CSĐT còn đề nghị Viện KSND buộc các bị can bồi thường gần 200 triệu đồng cho tiệm vàng Hoàng Kim,100 triệu đồng cho chủ sở hữu chiếc xe ô tô trộm cắp bị đốt cháy và 40 triệu đồng tiền mai táng cho ông Nguyễn Năm.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.