12 quốc gia tham gia lễ hội Khinh khí cầu quốc tế tại Bình Thuận

22/08/2012 03:15 GMT+7

Ngày 21.8, UBND tỉnh Bình Thuận đã tổ chức họp báo công bố chương trình lễ hội Khinh khí cầu quốc tế (VIHABF).

Đây là lần đầu tiên VN tổ chức một lễ hội quốc tế trình diễn khinh khí cầu với quy mô tương đương những sự kiện tương tự diễn ra tại các nước khu vực ASEAN trước đó. Theo Ban tổ chức, lễ hội quy tụ hơn 60 phi công và các chuyên gia khinh khí cầu đến từ 12 quốc gia gồm: Hà Lan, Bỉ, Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Anh, Mỹ, Ấn Độ, Malaysia, Tây Ban Nha, Úc và VN. Ban tổ chức cho biết, công tác chuẩn bị cho lễ hội đến nay đã hoàn tất, các khinh khí cầu của các quốc gia cũng đã được vận chuyển đến VN an toàn.

Đội VN sẽ trình diễn khí cầu Mèo vàng và Heo vàng bên cạnh những khí cầu đặc biệt khác của các đội tham dự như khí cầu hình giỏ xách lớn nhất thế giới của đoàn Ấn Độ, khí cầu hình con voi, khí cầu hình chai Coca-Cola của đoàn Đức, và cặp khí cầu bay lộn ngược của đoàn Hà Lan. Lễ hội sẽ diễn ra tại TP Phan Thiết từ ngày 29.8-3.9.

Quang Thuần

>> Lễ hội khinh khí cầu quốc tế tại Bình Thuận
>> Lễ hội khinh khí cầu quốc tế tại Bình Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.