Đề nghị truy tố 23 bị can buôn bán ma túy

22/08/2012 03:05 GMT+7

Ngày 21.8, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 23 bị can trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy bị phát hiện tại H.Mộc Châu, tỉnh Sơn La hồi tháng 4.2011.

Theo kết luận điều tra, cuối tháng 4.2011, Công an H.Mộc Châu, Sơn La bắt quả tang Nguyễn Trung Mạnh (32 tuổi, ở Mộc Châu, Sơn La) vận chuyển trái phép 4 bánh heroin có trọng lượng hơn 1,3 kg. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ 22 bị can khác. Trong đó, Đoàn Mạnh Thùy (ngụ thị trấn Nông Trường, H.Mộc Châu) được xác định là chủ mưu cầm đầu. Từ cuối năm 2006 đến tháng 4.2011, Thùy và 22 bị can cấu kết với nhiều người nước ngoài tạo thành đường dây mua bán ma túy khép kín từ Lào vận chuyển qua Việt Nam và mang sang Trung Quốc bán với số lượng rất lớn. Riêng Thùy đã trực tiếp mua bán 57 bánh heroin có trọng lượng gần 20 kg.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.