Trung Quốc mua 55 trực thăng của Nga

23/08/2012 03:20 GMT+7

RIA-Novosti dẫn nguồn thạo tin cho hay Nhà máy Ulan Ude của Nga sẽ bắt đầu sản xuất trực thăng đa nhiệm Mi-171E để cung cấp cho Trung Quốc.

Theo thỏa thuận ký vào cuối tháng 7, Moscow sẽ giao tổng cộng 55 chiếc Mi-171E cho Bắc Kinh với giá mỗi chiếc vào khoảng 10-12 triệu USD. Mi-171E là phiên bản xuất khẩu nhưng hiện đại hơn trực thăng vận chuyển nổi tiếng của Nga là Mi-8, với khả năng chở 37 người và tầm bay 610 km, tốc độ 250 km/giờ. Bên cạnh đó, máy bay này có thể được chuyển đổi thành trực thăng chiến đấu khi cần thiết. Theo nguồn tin của RIA-Novosti, Mi-171E được thiết kế đặc biệt cho các chiến dịch ở Trung Đông và châu Á.

Đây cũng là một trong những đơn hàng xuất khẩu trực thăng lớn nhất của Nga. Thông tin trên xuất hiện giữa lúc Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc đang thăm Nga để dự Đối thoại an ninh chiến lược Nga - Trung.

T.M

>> Nga bán trực thăng đa năng cho Trung Quốc
>> Mỹ vượt Nga để cung cấp trực thăng tấn công cho Ấn Độ
>> Trực thăng tấn công tiên tiến nhất của Nga gặp nạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.