Bão đôi diễn biến phức tạp

24/08/2012 03:10 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, chiều 23.8, tâm bão Tembin cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 200 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh cấp 13-14 (134-166 km/giờ), giật cấp 15-16.

Trong 1-2 ngày tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ khoảng 5-10 km, quét qua miền nam Đài Loan vào đông bắc biển Đông và sẽ là cơn bão số 6 trên biển Đông trong năm nay. Trong khi đó, bão Bolaven đang hoạt động cách bão Tembin khoảng 1.400 km về phía đông đông nam và di chuyển về biển Hoa Đông (Trung Quốc).

Bản đồ dự báo đường đi của bão Tembin  
Bản đồ dự báo đường đi của bão Tembin (nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư)

Dự báo, bão Bolaven mạnh lên khi di chuyển tiếp cận  đất liền. Hai cơn bão này sẽ có sự tương tác với nhau nên diễn biến của chúng ngày càng phức tạp. Dự báo, sau khi vào biển Đông bão số 6 sẽ suy yếu khoảng 2-3 cấp và sẽ bị “dẫn dắt” bởi bão Bolaven nên quanh quẩn ở vùng biển đông bắc biển Đông khoảng 2-3 ngày rồi lại đổi hướng từ tây nam sang đông bắc, di chuyển ngược lại, hướng ra Thái Bình Dương.

Đường đi của bão Tembin sẽ tạo thành một “nút thắt” trên biển. Trước mắt, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông bắc biển Đông từ đêm 23 đến ngày 26-27.8 có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 12-13; biển động dữ dội.

Quang Duẩn - Mai Vọng

>> “Bão đôi” ở tây bắc Thái Bình Dương
>> Bão Tembin đang tiến vào biển Đông
>> Bão Tembin tiến vào Đài Loan, gần 2.000 người sơ tán

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.