Giảm án cho tài xế cán chết cháu bé 18 tháng tuổi

24/08/2012 10:45 GMT+7

(TNO) Ngày 24.8, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, giảm án cho Nguyễn Văn Ty (29 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) từ 5 năm xuống còn 4 năm tù về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Ngày 3.8.2011, Ty điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên đường Dương Đình Cúc (Tân Kiên, H.Bình Chánh, TP.HCM). Khi đến trước số nhà D5/14A, Ty cho xe lùi vào bãi.

Do thiếu quan sát, lùi xe không đảm bảo an toàn, Ty để xe cán qua người cháu T.N.T (18 tháng tuổi) làm cháu bé chẳng may thiệt mạng.

Theo HĐXX, mức án 5 năm tù mà tòa sơ thẩm đã tuyên là có phần nghiêm khắc nên giảm án cho Ty như trên.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Xe tải tông xe máy, 1 người chết
>> Xe chở 3 tông xe khách, 3 người chết
>> Xe buýt tông xe máy,1 người chết, 2 người bị thương
>> Tông xe liên hoàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.