Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào 2012

24/08/2012 03:15 GMT+7

Tối 23.8, lễ khai mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào năm 2012 đã diễn ra long trọng tại tỉnh Savannakhet (Lào), với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu. Phát biểu tại buổi lễ, anh Phan Văn Mãi, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn khẳng định, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa thanh niên và tuổi trẻ hai nước Việt Nam - Lào.

>> Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào
>> Dạ hội thanh niên quân đội Việt Nam - Lào
>> Chương trình hòa nhạc Việt Nam - Lào - Campuchia

 Trong những năm qua, Đoàn thanh niên và thanh niên hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác trên nhiều lĩnh vực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Ôn lại mối quan hệ truyền thống đặc biệt hữu nghị giữa 2 nước nói chung, tuổi trẻ 2 nước nói riêng, anh VyLayVong But Da Kham, Bí thư T.Ư Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào nhấn mạnh, thanh niên Lào - Việt Nam phải luôn giữ gìn, bảo vệ và phát triển mối quan hệ quý báu đó lên một tầm cao mới.

Sáng cùng ngày, tại tỉnh Khăm Muồn, Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã tới thăm, đặt hoa và trồng cây hữu nghị tại Khu lưu niệm Chủ tịch Su Pha Nu Vông; thăm Khu tưởng niệm Bác Hồ.

Chương trình Giao lưu thanh niên hữu nghị Việt Nam - Lào diễn ra tại Lào từ ngày 22-28.8 là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 35 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào và Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào 2012.

* Tối cùng ngày, tại hội trường Quân khu 7 (TP.HCM), T.Ư Đoàn tổ chức chương trình Giao lưu thanh niên Việt Nam - Campuchia. Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An; Chủ tịch Hội Thanh niên Campuchia Mem Kuon và hơn 600 bạn trẻ đã đến dự.

Quang Duẩn - Lê Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.