Phơi nhiễm chất cồn khiến trẻ dễ khiếm khuyết

25/08/2012 07:37 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu mới cho thấy phơi nhiễm chất cồn từ trong bụng mẹ có thể khiến trẻ bị khiếm khuyết bẩm sinh.

(TNO) Một nghiên cứu mới cho thấy phơi nhiễm chất cồn từ trong bụng mẹ có thể khiến trẻ bị khiếm khuyết bẩm sinh, theo ANI.

Nghiên cứu được phối hợp thực hiện giữa các nhà khoa học của Trường đại học Y North Carolina (Mỹ), Trường đại học Duke, Trường cao đẳng London (Anh) với trưởng nhóm là Kathleen K. Sulik.

Phơi nhiễm chất cồn khiến trẻ dễ khiếm khuyết
Phụ nữ không nên uống rượu trước khi có ý định mang thai - Ảnh: Shutterstock

Sulik nói: “Ảnh hưởng của chất cồn có thể gây ra những rắc rối về nhận thức, phát triển, hành vi của trẻ trong thời niên thiếu và kéo dài đến suốt đời”.

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi một nhóm chuột được cho uống chất cồn vào ngày thứ bảy mang thai, tương đương với tuần thứ ba của thai phụ.

Các nhà khoa học nhận thấy phơi nhiễm chất cồn sớm là nguyên nhân của Hội chứng bào thai nhiễm cồn (FAS) bao gồm các dị tật ở môi trên và mắt.

Đáng cảnh báo hơn là những bất thường này của bào thai được thấy rõ sau 36 giờ phơi nhiễm.

Nhà nghiên cứu nhấn mạnh: “Chất cồn có thể tàn phá mạnh và làm hư hại lâu dài, đặc biệt là trong giai đoạn thai sớm - giai đoạn phụ nữ chưa nhận thức rõ việc đã có thai”.

Nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí điện tử Plos One.

Ngọc Lam

>> Thai phụ đứng lâu ảnh hưởng thai nhi
>> Phụ nữ thường uống rượu theo thói quen của chồng
>> Uống rượu pha nước tăng lực dễ bị bệnh tim
>> Thai phụ càng lớn tuổi và có học thức thì càng uống nhiều rượu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.