RBA phủ nhận che đậy vụ tiền polymer

25/08/2012 03:15 GMT+7

Ngày 24.8, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Úc (RBA) Glenn Stevens khẳng định cơ quan này không che giấu bất kỳ thông tin nào về cáo buộc hối lộ đối với 2 công ty con Note Printing Australia (NPA) và Securency, theo hãng tin AAP.

Ông Stevens đưa ra tuyên bố trên sau khi một hồ sơ mật vừa được tiết lộ cho thấy vào năm 2007, lãnh đạo RBA đã được trao biên bản liệt kê những nghi án hối lộ, ở NPA. Do đó, dư luận đang đặt nghi vấn về việc RBA ém vụ việc cho tới khi báo chí Úc phanh phui vào năm 2009. Tuy nhiên, phía ngân hàng lập luận rằng theo quy định của tòa án tối cao, họ không được phép tiết lộ biên bản mật nói trên. Hiện 8 cựu lãnh đạo NPA và Securency đang bị xét xử về cáo buộc hối lộ một số quan chức ở Việt Nam, Indonesia và Malaysia từ năm 1999-2006 để giành hợp đồng in tiền polymer.

Văn Khoa

>> Diễn biến phiên tòa vụ tiền polymer
>> Tiền polymer 50.000 đồng bị làm giả nhiều nhất
>> Úc cho thôi việc hai người trong “vụ tiền polymer”
>> Thủ tướng nói về nghi án in tiền polymer
>> Lại thêm những tờ tiền polymer bất ổn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.