Tùy tiện thu "phí" qua cầu

27/08/2012 03:34 GMT+7

Hôm qua 26.8, người dân xã Đắk Nhau, H.Bù Đăng (Bình Phước) phản ánh với Báo Thanh Niên, khoảng 1 tuần nay tại cây cầu nối giữa thôn Đắk Liên (xã Đắk Nhau) với ngã ba Đông Dương (H.Bù Đăng) xuất hiện một phụ nữ trẻ đứng trên cầu thu tiền xe cộ đi qua.

Tùy tiện thu "phí" qua cầu
Người phụ nữ này luôn túc trực để thu tiền người qua cầu 

Qua tìm hiểu, trước đây khu vực này có cầu tạm làm bằng gỗ (dài 3 m, rộng 2,5 m). Sau đó, UBND H.Bù Đăng nâng cấp thành cầu sắt. Do mật độ xe tải qua lại nhiều nên mặt cầu dù lót bằng thép vẫn bị cong vênh, bong tróc, gây khó khăn cho việc lưu thông. Gần đây, hộ ông Trần Văn Định (thôn Đắk Liên) đã lột bỏ toàn bộ tấm thép trên mặt cầu và thay vào đó bằng ván gỗ. Sau đó, ông Định giao cho người em dâu túc trực "canh" phương tiện đi qua để thu "phí" với giá 5.000 đồng/xe gắn máy; 20.000 đồng/xe công nông; 50.000 đồng/xe tải nặng...

Ông Nguyễn Mạnh Trường, Phó chủ tịch UBND xã Đắk Nhau, nói: "Tuyến đường này thuộc sự quản lý, duy tu, sửa chữa của UBND H.Bù Đăng. Việc hộ ông Định bỏ tiền của ra sửa lại mặt cầu cho người dân đi lại là việc đáng hoan nghênh. Nhưng qua đó mà lạm dụng thu phí quá cao là việc làm tùy tiện, chính quyền địa phương không khuyến khích".

Ông Trường cho biết, UBND xã Đắk Nhau sẽ làm việc với hộ gia đình ông Định để ngưng việc thu tiền trong khoảng thời gian sớm nhất; đồng thời kiến nghị UBND H.Bù Đăng sớm sửa chữa cây cầu nói trên để người dân thuận tiện đi lại.                                                                                             

Phước Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.