Ai Cập kết án 76 người tấn công đại sứ quán nước ngoài

27/08/2012 15:55 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông đã bị kết án 5 năm tù và 75 người khác cùng lãnh án một năm tù (án treo) ở Ai Cập do thực hiện các cuộc tấn công vào các đại sứ quán Israel và Ả Rập Xê Út tại thủ đô Cairo hồi năm ngoái, kênh truyền hình Al Jazeera dẫn lời một quan chức tòa án Ai Cập cho biết ngày 27.8.

Theo một công tố viên Ai Cập, các bị cáo trên đã bị kết tội “tấn công vào các cơ quan đại diện ngoại giao”.

Hồi tháng 9.2011, nhiều người biểu tình đã xông vào đại sứ quán Israel tại Cairo và một tháng trước đó, một vụ tấn công tương tự vào đại sứ quán này làm 5 lính Ai Cập thiệt mạng. 

Đại sứ quán Ả Rập Xê Út gần đó cũng bị những người biểu tình tấn công bằng đá.

Huỳnh Thiềm

>> Tổng thống Ai Cập sẽ thăm nhà máy điện hạt nhân Iran
>> Israel đưa hệ thống chống rốc két tới sát Ai Cập
>> Ai Cập bãi nhiệm hai đại tướng
>> Quân đội Ai Cập không kích Sinai
>> Ai Cập chặn các đường hầm buôn lậu ở Gaza
>> Ai Cập dọa trả đũa vụ tấn công đẫm máu ở biên giới
>> Tấn công đẫm máu tại biên giới Ai Cập - Israel
>> Hàng chục ngàn người biểu tình tại Ai Cập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.