Anh muốn nối lại đàm phán với Ecuador về vụ Assange

27/08/2012 10:47 GMT+7

(TNO) Chính phủ Anh hôm 26.8 cho biết họ vẫn chủ trương tìm kiếm một giải pháp ngoại giao với phía Ecuador trong việc để nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange trú ngụ tại đại sứ quán Ecuador ở London, theo tin tức từ Reuters.

“Chúng tôi muốn nối lại quá trình đàm phán trước đây với chính phủ Ecuador”, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Anh cho biết.

Được biết, chính phủ Anh hôm 23.8 đã phải gửi một văn bản chính thức rút lại lời đe dọa xông vào tòa đại sứ Ecuador ở London để bắt nhà sáng lập WikiLeaks.

Văn bản này đã được in ra và phân phát cho các quan chức ngoại giao tham gia hội nghị của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) diễn ra tại Washington (Mỹ) hôm 24.8.

Một nhà ngoại giao Anh có mặt tại hội nghị đã lên tiếng mời chính phủ Ecuador nối lại các “cuộc đàm phán mang tính xây dựng” với chính phủ Anh về vụ ông chủ WikiLeaks.

“Chúng tôi tin rằng cả hai nước sẽ tìm được một giải pháp mang tính ngoại giao”, Reuters trích dẫn lời quan chức này cho hay.

Chính phủ Anh cũng khẳng định họ quyết tâm thực thi nghĩa vụ pháp lý là dẫn độ ông Assange sang Thụy Điển.

Hoàng Uy

>> Cảnh sát Anh để lộ kế hoạch bắt nhà sáng lập WikiLeaks
>> Anh gặp khó vì nhà sáng lập WikiLeaks
>> Vụ nhà sáng lập WikiLeaks: Ecuador cứu không được, Anh bắt không xong
>> Ecuador cho phép nhà sáng lập WikiLeaks tị nạn
>> Anh dọa xông vào tòa đại sứ Ecuador để bắt chủ WikiLeaks

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.