Taliban chặt đầu 17 dân thường

28/08/2012 03:15 GMT+7

Giới chức Afghanistan ngày 27.8 cho hay 17 dân thường, trong đó có 2 phụ nữ, đã bị chặt đầu ở một ngôi làng tại tỉnh Helmand, miền nam Afghanistan.

AFP dẫn lời phát ngôn viên chính quyền tỉnh Helmand là Daud Ahmadi: “Tối 26.8, Taliban bắt cóc và chặt đầu các nạn nhân ở quận Kajaki vì “tội” tổ chức tiệc tùng và nhảy múa”. Khu vực xảy ra vụ việc đang nằm trong sự kiểm soát của Taliban và lực lượng này đã ra lệnh cấm người dân mở tiệc, nghe nhạc cũng như đàn ông và phụ nữ không được ở chung một chỗ, trừ khi là người thân. Bên cạnh đó, hành động trên cũng được cho là nhằm trả đũa các chiến dịch trấn áp gần đây của quân đội Afghanistan và lực lượng NATO trong vùng. Chỉ vài giờ sau vụ chặt đầu, các tay súng Taliban tấn công một căn cứ quân sự ở Helmand vào rạng sáng 27.8, làm 10 binh sĩ thiệt mạng và 4 người bị thương.

Lê Loan

>> 17 người bị chặt đầu tại Afghanistan
>> NATO tiêu diệt thủ lĩnh Taliban ở Afghanistan
>> Máy bay của tướng Mỹ bị tấn công ở Afghanistan
>> Afghanistan bãi nhiệm 2 bộ trưởng an ninh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.