Tướng Iran kiện Mỹ

28/08/2012 09:25 GMT+7

(TNO) Hãng thông tấn bán chính thức của Iran Fars ngày 28.8 đưa tin, một chỉ huy quân sự cấp cao của Iran đang kiện Mỹ vì đưa tên ông vào danh sách trừng phạt của nước này.

Hãng Fars dẫn lời Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran, tướng Hassan Firouzabadi nói rằng Mỹ phản đối “an ninh và độc lập” cho Iran.

Tướng Firouzabadi tuyên bố ông đã dành cả đời phục vụ Iran và nhân loại, và Mỹ cần bị buộc phải trả giá cho quyết định “không khôn ngoan” khi đưa ông vào danh sách trừng phạt.

Phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Iran và các lãnh đạo của nước này nhằm ép Tehran ngừng làm giàu uranium do nghi ngờ Iran có ý định chế tạo vũ khí hạt nhân.

Nước Cộng hòa Hồi giáo cực lực bác bỏ cáo buộc này.

Mỹ đưa tên tướng Firouzabadi vào danh sách trừng phạt vào năm 2011, buộc tội ông này dính líu vào các hành động vi phạm nhân quyền.

Bản tin của Fars không cho biết ông Firouzabadi dự định theo đuổi vụ kiện như thế nào.

Trùng Quang

>> Iran báo động nạn trẻ em bị ép hôn
>> Tổng thống Ai Cập sẽ thăm nhà máy điện hạt nhân Iran
>> Iran “củng cố các nhà máy hạt nhân”
>> Iran lắp thêm nhiều máy làm giàu uranium 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.