Thống đốc Tokyo kêu gọi cứng rắn về chủ quyền

30/08/2012 03:00 GMT+7

Ngày 28.8, tờ The Wall Street Journal dẫn lời Thống đốc Tokyo Shintaro Ishihara, phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn báo này, khẳng định ông không muốn Nhật Bản kết thúc như “Tây Tạng thứ hai”.

Ông tuyên bố Nhật Bản có thể phải chịu số phận giống như Tây Tạng nếu không quyết liệt trước những tuyên bố của Trung Quốc về chủ quyền lãnh thổ.

Theo Thống đốc Ishihara, Tây Tạng cách đây 6 thập niên đã bị Trung Quốc chiếm đóng. “Hiện nay, Tây Tạng là lãnh thổ của Trung Quốc. Họ không còn là một quốc gia độc lập. Họ thậm chí đã mất đi nền văn hóa của mình”, ông Ishihara nói.

Trước đó, Thống đốc Tokyo đề xuất chi khoảng 1,5 tỉ yen (19 triệu USD) để mua nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Bắc Kinh và hiện thuộc sở hữu của một gia đình người Nhật.

Lê Loan

>> 150 người Nhật ra đảo Senkaku/Điếu Ngư để... câu cá?
>> Nhật bắt 5 người Trung Quốc đổ bộ lên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
>> Tàu Hồng Kông hoãn chuyến ra quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
>> Nhật thông qua kế hoạch bảo vệ quần đảo Senkaku

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.