Đề nghị truy tố nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng

30/08/2012 09:50 GMT+7

(TNO) Ngày 30.8, Viện KSND TP.Đà Nẵng cho biết đã hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố bà Lê Nữ Dạ Thảo (31 tuổi, tạm trú P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

>> Bắt một cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng

Như Thanh Niên đã đưa tin, Thảo nguyên là nhân viên điểm giao dịch Q.Sơn Trà của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), sau đó chuyển về làm việc tại Chi nhánh SHB TP.Đà Nẵng.

Từ năm 2011, lợi dụng tín nhiệm của SHB Đà Nẵng, Thảo lấy 22 tỉ đồng của SHB gửi vào Ngân hàng TMCP Nam Việt nhằm hưởng lãi suất chênh lệch.

Tuy nhiên, Thảo đã giả báo mất hợp đồng tiền gửi để xin cấp lại hợp đồng mới, rồi dùng hợp đồng này thế chấp cho Ngân hàng TMCP Nam Việt để vay 14 tỉ đồng, sử dụng vào mục đích trả nợ, tiêu xài và chơi chứng khoán.

Sau khi bị phanh phui, Thảo đã bán tháo chứng khoán thu lại hơn 4,8 tỉ đồng, còn lại gần 9,2 tỉ đồng nợ SHB đã mất khả năng chi trả.

Do đó, Viện KSND TP.Đà Nẵng đề nghị truy tố Lê Nữ Dạ Thảo về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Tú

>> Lấy gần 800 triệu đồng của ngân hàng đi đánh đề
>> Một cán bộ ngân hàng vỡ nợ hơn 20 tỉ đồng
>> Tin thêm về phiên xử vụ lừa đảo trên 140 tỉ đồng
>> Truy tố nhân viên rút ruột hàng ngàn lượng vàng
>> Một cựu cán bộ tín dụng lãnh án chung thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.