Bắt một vụ trồng cây cần sa quy mô lớn

31/08/2012 16:50 GMT+7

(TNO) Ngày 31.8, trung tá Nguyễn Hoàng Ân, Phó trưởng Công an H.Phước Long (Bạc Liêu) cho biết vừa bắt quả tang vụ trồng cây cần sa quy mô lớn nhất tỉnh từ trước đến nay.

Từ tin báo của người dân, lực lượng công an huyện kết hợp với Phòng CSĐT tội phạm ma túy, Công an tỉnh Bạc Liêu kiểm tra đột xuất khu vườn của ông Nguyễn Quốc Lâm (47 tuổi, ngụ ấp Phước II, xã Vĩnh Phú Tây, H.Phước Long).

Qua kiểm tra, phát hiện khu vườn nhà ông Lâm có trồng hàng ngàn cây cần sa.

Lực lượng chức năng đã tịch thu 1.108 cây cần sa, trung bình mỗi cây có chiều dài từ 0,4 - 2,4 m, trọng lượng trên 238 kg, được trồng trên diện tích gần 800 m2.

Trần Thanh Phong

>> Trở lại "thời vượn người" vì cần sa
>> Nguy cơ sinh non nếu dùng cần sa
>> Trồng cần sa trong rẫy cà phê
>> Tiêu hủy 0,5 ha cây cần sa
>> Phát hiện vụ trồng cây cần sa lớn nhất ở Bạc Liêu
>> Phá vụ vận chuyển 3,5kg cần sa
>> Tái diễn trồng cần sa ở Vĩnh Long
>> Vận chuyển 1,8 kg cần sa qua biên giới
>> Ngăn chặn nạn canh tác... cần sa
>> Một người Việt ở Czech lãnh 8 năm tù vì trồng cần sa
>> Mexico phát hiện trang trại trồng cần sa lớn kỷ lục
>> Phá vụ vận chuyển 20 kg cần sa
>> Thuê taxi vận chuyển 10 kg cần sa
>> Dám... trồng cần sa
>> Bắt kẻ vận chuyển 8 bánh cần sa
>> Tiêu hủy hơn 7,8 tấn nhựa cần sa
>> Triệt phá cây cần sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.