Nổ mỏ than tại Trung Quốc, 19 người chết

31/08/2012 03:10 GMT+7

Ít nhất 19 thợ mỏ thiệt mạng và 28 người bị mắc kẹt trong vụ nổ khí gas vào chiều 29.8 tại mỏ than Tiêu Gia Loan ở thành phố Phàn Chi Hoa thuộc tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc.

Tân Hoa xã dẫn thông báo từ chính quyền địa phương cho hay vụ việc xảy ra lúc 6 giờ tối (giờ địa phương) trong khi 154 công nhân đang làm việc dưới hầm mỏ. Cơ sở này thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH công nghiệp và thương mại Chính Kim ở Phàn Chi Hoa, cách thành phố Thành Đô khoảng 750 km về phía tây nam. Hiện nay, giám đốc công ty trên bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Các hầm mỏ của Trung Quốc nằm trong nhóm những khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn thảm khốc nhất trên thế giới vì còn thiếu nhiều quy định an toàn. Theo AFP, chỉ riêng năm 2011, ít nhất 1.973 người thiệt mạng trong các tai nạn mỏ than ở Trung Quốc.

 Nổ mỏ than tại Trung Quốc, 19 người chết
Lực lượng cứu hộ tại hiện trường - Ảnh: Hoàn cầu thời báo

Lê Loan

>> Nổ mỏ than tại Trung Quốc, 74 người chết
>> Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm Trung Quốc
>> Trung Quốc bắt nghi can xé cờ Nhật
>> Phát hiện thêm nhiều người Trung Quốc hoạt động trái phép

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.