Ba em nhỏ chết đuối thương tâm

01/09/2012 16:10 GMT+7

(TNO) Ngày 1.9, ông Hứa Văn Quang, Chủ tịch xã Vĩnh Thịnh, H.Hòa Bình (Bạc Liêu) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, nạn nhân là 3 trẻ em có họ hàng với nhau.

(TNO) Ngày 1.9, ông Hứa Văn Quang, Chủ tịch xã Vĩnh Thịnh, H.Hòa Bình (Bạc Liêu) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, nạn nhân là 3 trẻ em có họ hàng với nhau.

Chiều 31.8, gia đình không thấy các em đi học về như thường lệ nên tỏa ra đi tìm. Sau thời gian tìm kiếm, mọi người đã phát hiện thi thể 3 nạn nhân xấu số bị chết đuối dưới ao cá thuộc ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thịnh, H.Hòa Bình.

Các em này gồm Hứa Phát Tạo (8 tuổi, học sinh lớp 2, trường Tiểu học Vĩnh Thịnh C); Huỳnh Chí Thế (6 tuổi, học lớp Lá trường Mẫu giáo Hướng Dương) và bé gái Trần Thiểu Phi (5 tuổi, học tại trường Mẫu giáo Hướng Dương).

Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, chính quyền xã đã đến chia buồn và hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng.

Cũng trong ngày 1.9, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Hòa Bình đã đến thăm hỏi và hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng.

Trần Thanh Phong

>> Rơi xuống hố công trình, hai mẹ con chết đuối
>> Bị truy đuổi, tên cướp nhảy cầu chết đuối
>> 3 người chết đuối
>> Du khách chết đuối trên biển
>> Chết đuối vì bị côn đồ truy sát
>> Đi tắm hồ, một sinh viên chết đuối
>> Lại chết đuối do tắm sông
>> Một học sinh chết đuối vì sụp hố khai thác ti tan
>> Ba chị em chết đuối trong ao
>> Một giám đốc chết đuối khi tắm biển
>> Không khởi tố vụ 3 học sinh chết đuối
>> Hai vụ chết đuối
>> Hai học sinh lớp 12 chết đuối
>> 8 học sinh chết đuối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.