Đài Loan ngang ngược đưa quan chức ra Trường Sa

01/09/2012 15:55 GMT+7

(TNO) Chính quyền Đài Loan ngày 1.9 cho biết lãnh đạo an ninh và nhiều nhân vật cấp cao khác đã đi thăm đảo Ba Bình, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam tại quần đảo Trường Sa.

(TNO) Chính quyền Đài Loan ngày 1.9 cho biết lãnh đạo an ninh và nhiều nhân vật cấp cao khác đã đi thăm đảo Ba Bình, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền VN tại quần đảo Trường Sa.

Theo hãng tin AFP, Tổng thư ký hội đồng an ninh Hu Wei-jen, người đứng đầu cơ quan nội vụ Lee Hong-yuan, lãnh đạo lực lượng tuần duyên Wang Jinn-wang và nhiều nhân vật cao cấp khác đã đến Ba Bình hôm 31.8 bằng máy bay quân sự.

 Đảo Ba Bình
Đảo Ba Bình của Việt Nam - Ảnh: Reuters

Các quan chức đã thăm binh lính Đài Loan đóng trên đảo Ba Bình để tuyên bố cái gọi là “chủ quyền không thể tranh cãi” của Đài Loan đối với quần đảo Trường Sa.

Vào tháng 7, chính quyền Đài Loan ngang ngược đưa pháo cao xạ và súng cối ra Ba Bình và tuyên bố tổ chức tập trận bắn đạn thật từ ngày 1-5.9.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị ngay sau đó đã lên tiếng phản đối và yêu cầu Đài Loan hủy cuộc tập trận bất hợp pháp.

Mỹ cũng bày tỏ quan ngại về cuộc tập trận nói trên và kêu gọi Đài Loan kiềm chế, theo báo United Evening News.

Ba Bình là đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị Đài Loan chiếm đóng bất hợp pháp.

Trùng Quang

>> Đài Loan, Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam
>> Đài Loan lại ngang ngược đưa người ra Trường Sa
>> Yêu cầu Đài Loan hủy bỏ ngay tập trận ở Trường Sa
>> Đài Loan tăng cường khiêu khích ở Trường Sa
>> Đài Loan tuyên bố không "bắt tay" với Trung Quốc
>> Đài Loan tập trận bắn đạn thật ở Ba Bình vào đầu tháng 9
>> Đài Loan ngang nhiên tập trận trên đảo Ba Bình
>> Đài Loan lại gây rối ở Trường Sa
>> Đài Loan kêu gọi ra COC cho biển Hoa Đông
>> Đài Loan nhận 2 tàu săn mìn Mỹ
>> Sự thật về Hoàng Sa, Trường Sa trên tem Đài Loan
>> Đến lượt Đài Loan gây rối tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.