Chương trình ca nhạc “tra tấn” bệnh nhân

02/09/2012 03:23 GMT+7

Chiều 31.8, nhiều người nhà và bệnh nhân tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) phản ánh BV tổ chức chương trình ca nhạc ngay trước cổng chính (ảnh) mở tiếng nhạc quá lớn làm nhiều bệnh nhân khó chịu.

 Chương trình ca nhạc “tra tấn” bệnh nhân

Bà Hai Bé (63 tuổi, quê Bến Tre) chăm bệnh cho ông Đ.V.T (73 tuổi) tại Khoa Nội tim mạch nói: “Ở đây nhiều người già cần yên tĩnh để chữa bệnh mà tiếng nhạc dưới sân vọng lên lớn quá làm chúng tôi rất đau đầu”. Giải thích về việc này, bác sĩ Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc BV Chợ Rẫy cho biết, đây là chương trình Mang âm nhạc đến BV với mục đích từ thiện. Sau khi nhận được phản ánh, BS Sơn đã liên hệ ban tổ chức điều chỉnh giảm âm thanh của chương trình.  

Tin, ảnh: Hà Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.