Lại nổ mỏ than ở Trung Quốc, 13 người chết

03/09/2012 08:35 GMT+7

(TNO) Ít nhất 13 người chết và hai người mất tích trong vụ nổ mỏ than ở thành phố Bình Hương thuộc tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) trưa 2.9, theo Tân Hoa xã.

Giới chức địa phương thông báo khi vụ nổ xảy ra có 38 người đang làm việc dưới mỏ than Cao Hàng thuộc Cục Khai thác mỏ Bình Hương.

Trong số 23 người tự thoát hoặc được nhân viên cứu hộ kéo lên, có hai người bị thương phải nhập viện.

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm hai người mất tích, nhưng gặp trở ngại lớn do nhiệt độ cao, tầm nhìn kém và có nhiều chất dễ cháy trong hầm.

Giới chức đang điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Cách đây 5 ngày, vụ nổ tương tự đã xảy ra tại mỏ than ở thành phố Phàn Chi Hoa thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Tính đến tối 2.9, số người chết trong vụ này đã lên tới 45 và còn một người mất tích, theo Tân Hoa xã.

Trong năm 2011, số người tử vong do tai nạn mỏ ở Trung Quốc là 1.973, giảm 19% so với năm 2010, theo AFP.

Văn Khoa

>> Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 19 người chết, 28 người mắc kẹt
>> Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 11 người chết
>> Lại nổ mỏ than ở Trung Quốc
>> Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 42 người chết
>> Nổ mỏ than ở Trung Quốc: 24 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.