Mưa lớn gây ngập ở Kon Tum

03/09/2012 19:27 GMT+7

(TNO) Khoảng 16 giờ ngày 3.9, trên địa bàn TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) xảy ra mưa lớn, ước đạt trên 150 mm, khiến nhiều tuyến đường cùng nhiều nhà dân bị ngập chìm trong nước.

Trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ đường Đoàn Thị Điểm đến đường Phan Đình Phùng, P.Quyết Thắng, nước ngập sâu gần một mét; nhiều tiệm may mặc, hiệu kính, điện thoại, nước ngập sâu đến đầu gối.

Để chống nước tràn vào nhà, nhiều hộ gia đình sử dụng máy bơm nước và tát nước từ trong nhà ra ngoài.

Nhằm hạn chế ô tô đi vào đoạn đường này, các hộ dân đã đưa xe gắn máy chặn thành hàng ngang trên đường.

Một người dân bức xúc cho biết, nếu để ôtô lưu thông thì sẽ gây sóng mạnh, nước tràn vào nhà, nên không còn cách nào khác phải chặn hết đường ra vào.

Đến 19 giờ cùng ngày, trời tiếp tục mưa khiến nước càng dâng cao, hàng trăm hộ dân tại khu vực này vẫn phải thấp thỏm chống ngập.

 
Một tiệm điện thoại ngập trong nước

 
Dùng xe gắn máy dàn hàng ngang để ngăn ôtô lưu thông

 
Nhà dân ngập chìm trong biển nước

Tin, ảnh: Trùng Dương

>> Sở GTVT Hà Nội kết luận: Hố tử thần do mưa bão !
>> Để tránh bị quỵt nợ, DN nên mua bảo hiểm tín dụng xuất khẩu
>> Gần 100 người chết do mưa bão
>> Mưa bão làm 7 người chết, 6 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.