Nước thải bẩn từ mỏ kẽm tràn vào sông ở Peru

03/09/2012 14:35 GMT+7

(TNO) Giới chức Peru ngày 2.9 cho biết nước thải chứa kim loại nặng từ một mỏ kẽm lớn ở nước này đã tràn vào một nhánh của sông Amazon, gây ô nhiễm trên một đoạn dài gần 10 cây số của con sông này, theo hãng tin AP.

Kỹ sư môi trường, ông Juan Escalante, nói với AP rằng một khối lượng lớn nước thải nhiễm độc của mỏ Atacocha đã thoát ra từ một giếng lắng hôm 29.8 và chảy vào sông Huallaga. Mỏ này do Công ty Votorantim của Brazil điều hành.

Cơ quan quản lý nguồn nước quốc gia Peru hồi năm 2011 đã cấp giấy phép cho Atacocha tách dỡ các kim loại như thủy ngân, cadmium, chì, sắt... khỏi nước thải của mỏ và cho nước đã qua xử lý chảy vào sông Huallaga.

Được biết, Peru là quốc gia sản xuất kẽm lớn thứ 2 thế giới.

Trùng Quang

>> Xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Hậu
>> Xả nước thải ra khu dân cư
>> Phát hiện sữa pha nước thải ở Ấn Độ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.