Phe nổi dậy tấn công không quân Syria

03/09/2012 03:10 GMT+7

Trong suốt tuần qua, lực lượng chống đối chính phủ ở Syria liên tiếp thực hiện những vụ tấn công nhằm vào không quân nước này.

Theo AFP, tính đến ngày 2.9, quân nổi dậy tuyên bố đã phá hủy 10 trực thăng và máy bay chiến đấu các loại. Tại thành phố Abu Kamal, lực lượng này đã chiếm được một doanh trại phòng không, bắt giữ 16 binh sĩ, đoạt nhiều tên lửa đất đối không đồng thời tấn công sân bay quân sự Hamdane. Trước đó, phe chống đối chiếm được một phần sân bay Abu al-Zohur, một trong những căn cứ không quân quan trọng nhất ở miền bắc Syria.

Cũng trong ngày 2.9, ít nhất 4 người bị thương trong vụ đánh bom kép ở quận Abou Remmaneh, trung tâm thủ đô Damascus. Khu vực bị đánh bom bao gồm một số tòa nhà của lực lượng an ninh Syria và văn phòng của Phó tổng thống Farouk al-Sharaa. Nhóm Quân đội giải phóng Syria đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Lan Chi

>> Dấu hiệu “Nga đang bỏ rơi Syria”
>> Pháp sẽ không dùng Mistral ép Nga về Syria
>> Hàng ngàn sĩ quan đào tẩu Syria sống tại căn cứ bí mật ở Jordan
>> Chính phủ Syria thả 378 tù nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.